Nam sinh Đại học Vinh mất tích bí ẩn sau buổi tiệc liên hoan

Chủ Nhật, 24/01/2016 06:40  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Đã hai ngày trôi qua với sự nỗ lực tìm kiếm của gia đình, bạn bè nhưng điều thất vọng.

Đó là trường hợp của nam sinh Nguyễn Văn Đức (22 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đột nhiên mất tích một cách khó hiểu.

Nam sinh Nguyễn Văn Đức

Cụ thể là chiều 21-1-2016, Đức có đi tham gia đá bóng cùng một nhóm bạn tại sân vận động thuộc xã Vân Diên (cùng huyện). Sau đó, nhóm bạn của Đức tổ chức liên hoan tại nhà hàng Dũng Mai. Cuộc vui kết vào khoảng 23 giờ, Đức lấy xe máy ra về, qua cầu Nam Đàn thì mất tích.

“Đêm 21-1 cùng ngày, gia đình tôi có nhận được thông tin từ Công an huyện Nam Đàn báo là có phát hiện một chiếc xe máy xây xước nhẹ đang nằm trên cầu nhưng không thấy người”, bố của Đức cho biết.

Khi các đồng chí công an phát hiện chiếc xe máy vô chủ này có điều kỳ lạ nên đã đưa chiếc xe máy này về trụ sở. Qua kiểm tra trong cốp xe đã phát hiện thấy 1 ví da và 1 chiếc điện di động, ngay lập tức tổ làm nhiệm vụ tra cứu danh bạ và điện về cho ông Nguyễn Văn Hiền (bố của Đức) biết nội dụng sự việc.

Được biết, Đức hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Vinh. Hôm tham gia đi đá bóng, Đức mặc áo quần thể thao.

Sự mất tích bí ẩn của Đức vẫn đang được Công an và gia đình nỗ lực tìm kiếm.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang