Nghệ An: Đến trung tâm ý tế huyện chữa trị mụn, một phụ nữ tử vong

Thứ Tư, 16/08/2017 00:55  | Nguyên Thi

|

(CAO) Sau khi đến Trung tâm y tế huyện để chữa trị nổi mụn ở góc hàm mặt, một phụ nữ đã bị tử vong không lâu sau đó.

Ngày 15-8, bác sỹ Thái Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận thông tin trên.

Theo đó, vào chiều ngày 10/8, Nguyễn Thị D. (SN 1956), trú tại khối 7, Thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, đến Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ để chữa trị nổi mụn ở góc hàm trái mặt.

Đến ngày 12/8, các bác sỹ quyết định tiểu phẫu chích rạch để tháo mủ. Nhưng sau đó bà D. xuất hiện tình trạng triệu chứng lơ mơ, sốt cao, nhịp thở nhanh, mạch nhanh,…

Thấy chuyển biến xấu nên gia đình đã yêu cầu Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ cho chuyển tuyến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên, tối 14/8, bà D. đã tử vong.

Bác sỹ Đăng cho biết, đây là trường hợp ít xảy ra, diễn biến nhanh, không lường được. Bởi thông thường tháo mủ và dùng kháng sinh thì bệnh nhân sẽ khỏi, nguyên nhân bệnh nhân tử vong là do nhiễm trùng huyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang