Nghi án mẹ trầm cảm sát hại con trai 10 tháng tuổi

Thứ Ba, 25/12/2018 14:16

|

(CAO) Sáng 25-12, Công an xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng khi người mẹ sát hại con ruột chỉ mới 10 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 24-12, H Phe Siu (SN 1998, ngụ buôn Tùng Tăh, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) ở nhà cùng con ruột là Y H. Siu (SN 22-02-2018).

Đến 11 giờ cùng ngày, H Phe đặt cháu Y H. lên giường rồi dùng 1 chiếc gối màu đen đè lên mặt của cháu Y H., đến khi thấy cháu Y H. không còn cử động H Phe Siu bỏ gối ra và phát hiện con mình đã chết. Sau đó, H Phe lấy quần mới thay cho cháu Y H. rồi đi thông báo cho chồng về sự việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo trình bày của gia đình, sau khi sinh xong thì H Phe Siu có dấu hiệu trầm cảm, nhiều lúc nói năng không bình thường và coi con mình như người lạ. Cách đây ít ngày, gia đình đã đưa tới Bệnh viện tâm thần Đắk Lắk khám và được cấp phát thuốc về uống.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ H Phe Siu để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang