Ngư dân gốc Việt bị sát hại dã man trên vùng biển Campuchia

Thứ Tư, 09/12/2015 10:01  | Linh Vũ

|

(CAO) Hai kẻ lạ mặt khống chế một ngư dân gốc Việt rồi dùng rìu tấn công làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo Cambodia Daily, khoảng 4 giờ 30 sáng 6-12, một ngư dân gốc Việt có tên là Chroeng Yaing Kong (tên Việt Nam là Trần Văn Công, 42 tuổi, sống ở xã Chhnok Trou, tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia) đang đánh cá tại ngư trường quen thuộc, gần đảo Koh Tonlea thì bị hai kẻ lạ mặt tấn công.

Một ngư dân góc Việt bị sát hại dã man - Ảnh: minh hoạ

Cảnh sát tỉnh Kampong Chhnang cho biết hai kẻ bịt mặt kín áp sát tàu của ông Chroeng Yaing Kong, chĩa súng và ra lệnh tắt máy. Một tên dùng rìu tấn công ông Yaing Kong một nhát vào đỉnh đầu, 5 nhát vào gáy, một nhát vào lưng và một nhát vào tay phải làm nạn nhân tử vong ngay lập tức.

Những người chứng kiến cho biết hai nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc thuyền.

Cảnh sát Campuchia cho rằng vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành ngư trường đánh bắt, không phải nhằm cướp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang