Người dân hoang mang với khối bọt trắng nổi trên Kênh Lò Gốm

Chủ Nhật, 28/08/2016 09:37  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Những ngày qua, khu vực kênh Lò Gốm (TP.HCM) bất ngờ xuất hiện nhiều khối bọt trắng có mùi hôi nổi đầy kênh theo gió bay vào nhà dân gần đó. Điều này khiến người dân lo ngại về tình trạng môi trường nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nhiều khối bọt tại nổi trên kênh bị gió thổi mạnh bay khắp nơi, ảnh chụp trưa 27-8

Theo người dân phản ánh, sau trận mưa lớn từ chiều 26-8, những khối bọt trắng như tuyết xuất hiện tại khu vực giao giữa rạch Ruột Ngựa – Kênh Lò Gốm (P.16, Q.8).

Khối bọt trắng xốp nổi từng mảng lớn trôi theo dòng nước về kênh Tàu Hủ. Khi gặp trường nắng, bọt trắng sẽ khô nhanh và tan biến một phần, phần khác theo gió bay vào nhà dân xung quanh.

Khối bọt từ Trạm bơm kiểm soát triều trên đường Võ Văn Kiệt (P.16, Q.8)

“Bọt này không biết từ đâu và là cái gì nhưng nó có mùi rất hôi nên ai cũng né vì sợ dính vào người sẽ gây bệnh”, anh Hải - một người dân cho biết.

Cùng quan điểm, chị Minh - buôn bán tại khu vực kênh Lò Gốm cho hay: “Mỗi khi thấy khối bọt bay tứ tung là lại lật đật lo đi quét. Buôn bán lề đường, tiền đã ít mà lỡ nó (khối bọt trắng –pv) là hóa chất thì lại rước bệnh cho chồng con”.

Những khối bọt đã khiến người dân lo ngại về tình trạng ô nhiễm ô trường nước cũng như về sức khỏe con người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang