Nghệ An:

Phát hiện gần 3 tấn nội tạng thối vận chuyển trên xe tải đi tiêu thụ

Thứ Bảy, 15/10/2016 00:22  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trên đường vận chuyển gần 3 tấn tim, gan, cật và lòng lợn, trâu bò từ Ninh Bình vào Nghệ An tiêu thụ thì chiếc xe tải đã bị lực lượng công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện bắt giữ.

Chiều ngày 14-10, thượng tá Nguyễn Bình Hà, trưởng công an thị xã Hoàng Mai cho biết đã bàn giao 2,7 tấn nội tạng động vật được bọc bằng túi nilon, đóng trong các thùng xốp, bao gồm các sản phẩm như: tim, cật, chân giò, lòng,… đang bốc mùi hôi thối cho chi cục thú y thị xã tiêu hủy theo quy định.

Chiếc xe bị bắt giữ cùng tang vật

Trước đó vào hồi 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an thị xã bắt quả tang xe ô tô tải do tài xế Nguyễn Trường Sơn (SN 1974, trú tại phường Tân Thành, TP. Ninh Bình) điều khiển trên quốc lộ 1A từ hướng Hà Nội vào Vinh đến khu công nghiệp Hoàng Mai thì bị phát hiện.

Qua kiểm tra các thùng xốp có nội tạng nêu trên đang bốc mùi, lái xe không xuất trình được giấy tờ xuất xứ nên lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang