Rợn người khi phát hiện thịt thối trôi nổi trên sông Đà Rằng

Thứ Hai, 15/02/2016 09:43  | Tường Vân

|

(CAO) Sáng 14-2 (nhằm mồng 7 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016), hàng ngàn người dân đến tham dự, cổ vũ các vận động viên tham gia giải đua thuyền truyền thống TP. Tuy Hòa lần thứ 20 năm 2016, rợn người khi nhìn thấy nhiều miếng thịt thối, ruột heo ươn phình trôi nổi bồng bềnh trên sông Đà Rằng.

Chị Nguyễn Thị N., người dân sống gần khu vực này bức xúc: Những miếng thịt thối, ruột heo này xuất phát từ các nhà hàng, quán ăn nằm ven sông Đà Rằng, nhất là các nhà hàng nằm trên đường Bạch Đằng. Sau khi làm thịt heo, họ đem những bộ phận còn thừa vứt bừa bãi xuống sông.

Thịt thối, ruột heo ươn phình trôi nổi bồng bềnh trên sông Đà Rằng

Theo người dân khu vực gần sông Đà Rằng, tình trạng này thường xuyên xảy ra. Nhiều lần người dân đã phản ánh việc này đến chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, khiến con sông ô nhiễm nặng nề. Đặc biệt, mỗi lần đi ngang qua đây, ai nấy đều nghe mùi hôi thối nồng nặc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang