Bình Thuận:

Nghịch pháo, một thiếu niên bị hỏng mắt

Thứ Hai, 13/02/2017 08:56  | Lê Long

|

(CAO) Tự quấn một trái pháo lớn rồi đem đi đốt, pháo bất ngờ nổ làm một thiếu niên bị bỏng tay chân và hỏng mắt.

Ngày 10-2, Lê Quốc Hiếu, 16 tuổi cư trú thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), đem trái pháo lớn do mình tự chế ra bãi biển đồi dương để đốt. Do trái pháo chậm nổ, tưởng chưa cháy, Hiếu đến cầm trái pháo lên định đốt tiếp, bất ngờ trái pháo  phát nổ trên tay.

Hậu quả, Lê Quốc Hiếu bị phỏng bàn tay trái và chân phải, vết thương sâu lộ xương, mắt trái bị hỏng hoàn toàn.

Hiếu được những người gần đó đưa đến bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết mắt trái của em bị hỏng hoàn toàn, cần phải múc bỏ, bàn tay và chân bị bỏng sâu vào xương, có thể bị hoại tử, cần phải chuyển lên tuyến trên có chuyên khoa cao hơn để điều trị.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn (Hiếu nghỉ học sớm để đi biển phụ cha và bà nội), gia đình chưa có tiền để chuyển viện.

Hiện Hiếu vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Hiếu nằm điều trị tại bệnh viện

Bình luận (0)

Lên đầu trang