TP.HCM: Sẽ xây dựng bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh tại tuyến quận huyện

Thứ Bảy, 28/05/2016 08:06  | Ngô Đồng

|

(CAO) Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Sở Y tế TP.HCM vừa thống nhất định hướng phát triển, xây dựng tuyến quận huyện trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh.

Theo TS BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hiện nay các bệnh viện tuyến TP đang quá tải cả về bệnh nội trú lẫn ngoại trú. Do đó Sở Y tế TP đã thống nhất phát triển các bệnh viện tuyến quận, huyện theo 3 nhóm gồm: bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh cả về nội trú và ngoại trú; bệnh viện đa khoa tập trung vào khoa khám bệnh, điều trị ban ngày và bệnh viện đa khoa chuyên sâu.

Bệnh viện tuyến quận đầu tiên thực hiện thành công can thiệp tim mạch

Trong đó, bệnh viện đa khoa quận hoàn chỉnh cả về nội trú và ngoại trú sẽ xây dựng ở các huyện ngoại thành thuộc Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh và các quận ven nội thành như Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 12… những bệnh viện này sẽ phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu là hạng II với quy mô từ 300 giường trở lên.

Nhóm thứ hai là bệnh viện đa khoa tập trung vào khoa khám bệnh và điều trị ban ngày ở các bệnh viện nội thành. Đây là những địa bàn có nhiều bệnh viện tuyến thành phố và trung ương đóng xung quanh.

Nhóm thứ 3 sẽ phát triển các bệnh viện quận huyện thành bệnh viện đa khoa chuyên sâu, trở thành trung tâm đào tạo, huấn luyện của các trường Đại học Y – Dược nhằm giảm tải cho bệnh viện chuyên khoa của TP gồm bệnh viện Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân, Quận 2, Quận Tân Phú.

Riêng về lĩnh vực can thiệp tim mạch, BS Tăng Chí Thượng cho hay, bệnh nhân bị tim mạch từ trẻ em đến người lớn đều đang quá tải do cả miền Nam đổ về thành phố. Sau thành công ban đầu trong kỹ thuật thông tim can thiệp, Bệnh viện Quận Thủ Đức sẽ phát triển cả về phẫu thuật ngoại khoa (mổ tim hở).

Phó giám đốc Sở yêu cầu Bệnh viện Quận Thủ Đức sớm thành lập khoa Tim mạch, khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt nhất cả về chuyên môn kỹ thuật lẫn trang thiết bị, hạn chế tối đa các sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra.

Trước đó, Bệnh viện Quận Thủ Đức liên tiếp thực hiện thành công hai kỹ thuật cao: Bệnh viện tuyến quận đầu tiên trên cả nước thực hiện "Tim mạch can thiệp" và “Nút hóa chất động mạch, trị u gan ác tính".

Bình luận (0)

Lên đầu trang