Việt Nam và Singapore phối hợp trong điều trị ung thư

Thứ Tư, 17/01/2018 12:50  | Ngô Đồng

|

(CAO) Sáng 17-1, tại TP.HCM diễn ra lễ công bố chương trình phối hợp chuyên môn trong điều trị ung thư giữa Việt Nam và Singapore.

Theo đó, hoạt động phối hợp chuyên môn trong điều trị ung thư tập trung vào việc tổ chức khám sàng lọc, tư vấn điều trị và điều trị, phối hợp điều trị đa phương thức với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành từ Singapore…

Theo BS Charles Tsang, cố vấn cấp cao BV Đại học quốc gia Singapore, BV Đa khoa Singapore và Viện ung thư quốc gia của Đại học Singapore, bệnh ung thư ngày nay đang có chiều hướng gia tăng. Trong đó, ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lí thường gặp và có tỉ lệ tử vong cao trên thế giới, chiếm 9% tần suất các loại ung thư. Ở Việt Nam, ung thư đại trực tràng đứng trong top 5 bệnh ung thư thường gặp, đứng hàng thứ hai trong các bệnh lý ác tính đường tiêu hoá và là vấn đề lớn đối với sức khoẻ cộng đồng.

Trước đây ung thư trực tràng thường gặp ở bệnh nhân trên 50 tuổi. Thế nhưng vài năm gần đây, số ca mắc ung thư trực tràng ngày càng xuất hiện nhiều ở độ tuổi trẻ hơn.

Chưa có nghiên cứu chỉ rõ nguyên nhân khiến bệnh ung thư trực tràng tăng cao ở người trẻ. Tuy nhiên, có thể do chế độ ăn chứa hóa chất độc hại, lối sống lười vận động của người trẻ. Ngoài ra, còn có thể do tác động của bệnh béo phì và tình trạng đái tháo đường cao, cũng là những yếu tố nguy cơ.

Bệnh ung thư ngày nay đang có chiều hướng gia tăng. Trong đó, ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lí thường gặp và có tỉ lệ tử vong cao trên thế giới, chiếm 9% tần suất các loại ung thư. Ảnh minh họa

Trước đây, đối với căn bệnh này, bệnh nhân cần phải phẫu thuật cắt bỏ cả khối u, kể cả cắt bỏ những bộ phận mà bệnh đã di căn như bàng quang, niệu đạo,... điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống. Nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật phải mang kè kè bên mình hoặc túi đựng phân, hoặc túi đựng nước tiểu,... Tuy nhiên, ngày nay, nhờ tiến bộ y học, có thể điều trị bằng phương pháp đa mô thức kết hợp, nhiều trường hợp không cần phải phẫu thuật, đảm bảo chất lượng cuộc sống sau điều trị, điển hình như việc bảo toàn cơ thắt, không phải mang hậu môn nhân tạo,...

Bà Serena Wee, Tổng giám đốc Phòng khám Ung bướu Singapore - Việt Nam tại TP.HCM cho biết: Các bệnh nhân của Việt Nam được tiếp nhận, điều trị ở phòng khám Ung bướu Singapore - Việt Nam đặt tại TP.HCM, thay vì phải qua Singapore để khám, tư vấn ban đầu gây tốn nhiều chi phí, thời gian.

Ung thư đại tràng và trực tràng thường không có triệu chứng rõ ràng và dễ bị nhầm với nhiều bệnh thông thường, điển hình như bệnh trĩ. Để phòng ngừa bệnh, cộng đồng cần có một chế độ ăn hợp lý, nhiều chất xơ, ít chất béo và thịt, hạn chế thuốc lá, rượu bia, tăng cường vận động bằng việc chơi các môn thể thao, chạy bộ, tập thể dục,…

Lần đầu tiên thiết bị đọc tự động phát hiện ung thư được ứng dụng tại Việt Nam
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang