Vợ chồng già bị chó becgie nuôi trong nhà cắn phải nhập viện cấp cứu

Thứ Tư, 28/12/2016 16:28  | Ngô Đồng

|

(CAO) Hai vợ chồng ở Sài Gòn bị con chó Becgie nuôi tại nhà lao vào tấn công, cắn xé bị thương nặng ở cả hai tay và hai chân phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là vợ chồng cụ ông (73 tuổi), cụ bà (65 tuổi, ngụ quận 2). Cả 2 được đưa đến BV An Sinh (TP.HCM) cấp cứu sau khi bị chó becgie nhà nuôi hơn 3 năm nay cắn nhiều nhát vào tay chân.

Chạy lại ôm con chó bị thương, bé gái bị chó cắn nát mặt, thấu tận xương
 

Kết quả thăm khám cho thấy cụ bà bị rách da, xây xát chân; riêng cụ ông tổn thương khá nặng khắp tay chân.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức, phẫu thuật cấp cứu cắt lọc vết thương, vi phẫu nối lại các cấu trúc động mạch, gân cơ bị đứt.

Bác sĩ vi phẫu Nguyễn Xuân Anh cho biết, mổ thám sát ghi nhận cơ gập nông ở tay phải rách nhiều, các nhánh thần kinh nông cũng bị dập, động mạch quay tổn thương. Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt lọc sạch, khâu nối thành công động mạch, gân, cơ.

Do răng chó bẩn, nhiều vi khuẩn nên bệnh nhân được theo dõi kỹ nhiễm trùng sau mổ để tránh nguy hiểm tính mạng. Cụ ông cũng được tiêm ngừa uốn ván và vắc xin phòng dại.

Trường hợp nạn nhân bị chó nhà cắn nát mặt, nát tay chân nghiêm trọng là không phải hiếm. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, nhà nuôi chó cần cẩn thận trong việc xích nhốt, rọ mõm khi ra đường, chích ngừa bệnh dại, đặc biệt cách ly an toàn với trẻ em.

Nếu chẳng may bị vật nuôi tấn công, cần tách chó khỏi nạn nhân, rửa vết thương nhẹ nhàng bằng xà phòng, dội nước nhiều để các rửa trôi các vi khuẩn nếu có, băng vết thương rồi đưa tới cơ sở y tế để cấp cứu và tiêm ngừa kịp thời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang