Đà Nẵng:

Nhiều "văn phòng" kinh doanh bất động sản trái phép bị tháo dỡ

Thứ Tư, 20/03/2019 17:22  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chính quyền, ngành chức năng tại Đà Nẵng đang cương quyết tháo dỡ các ki-ốt là nơi kinh doanh, sàn giao dịch bất động sản trái quy định, mất mỹ quan và nguy hiểm.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xử lý tháo dỡ các ki-ốt không đúng quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế ki-ốt kinh doanh bất động sản trái quy định.

Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, có một số tổ chức, cá nhân lắp đặt các ki-ốt làm sàn giao dịch bất động sản trái quy định, gây mất mỹ quan đô thị, có nguy cơ gây mất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Việc cưỡng chế tháo dỡ được thực hiện và báo cáo về UBND TP.Đà Nẵng, Sở Xây dựng trước ngày 10-4-2019.

Sáng 20-3, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu và Công an phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hàng loạt các ki-ốt, văn phòng làm bằng container nhằm kinh doanh bất động sản xây dựng trái phép tại trục đường Nguyễn Tất Thành nối dài, xung quanh dự án Hòa Liên, Thủy Tú…

Trước đó, chính quyền, cơ quan chức năng đã gửi thông báo về vệc tháo dỡ lều quán, container, ki-ốt để buôn bán hàng hóa và kinh doanh bất động sản trái phép và tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh, tự nguyện tháo dỡ. Trường hợp nào không thực hiện sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Một ki-ốt kinh doanh bất động sản trái quy định bị tháo dỡ

Nhiều người dân không tự nguyện tháo dỡ với lý do cho rằng nhận được thông báo chậm (ngày 17, 18-3) nên xoay sở không kịp. Đại diện chính quyền địa phương, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu khẳng định sẽ cưỡng chế tháo dỡ tất cả các ki-ốt kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Trường hợp nào tự nguyện sẽ được tạo điều kiện”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang