Người bán bánh mì nhảy sông tự tử vì vay nóng đánh bạc?

Thứ Tư, 30/05/2018 19:58  | Đăng Khoa

|

(CAO) Theo người dân địa phương, nạn nhân vay lãi suất nóng đánh bạc không có khả năng trả nên tìm đến cái chết.

Tối 30-5, người thân của anh Đ.V.T (22 tuổi, ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, Sóc Trăng) tổ chức an táng cho anh. Theo người dân địa phương, anh T., bán bánh mì tại chợ. Thời gian gần đây, anh vay tiền bên ngoài để đánh bạc nhưng không có khả năng trả. Anh than thở với người thân, chủ nợ hăm dọa, không có tiền sẽ cắt tai anh.

Người dân xem lực lượng chức năng trục với xác anh T.

Ngày 28-5, anh T. đã đến bến phà qua sông Hậu nối từ thị trấn Trần Đề sang xã An Thạnh Nam (huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) và nhảy xuống sông Hậu tự tử. Do vị trí đoạn sông rất rộng, nằm sát cửa biển, nước chảy mạnh nên anh T. bị chìm xuống sông mất tích.

Hai ngày sau, một chiếc ghe đánh bắt cá đã phát hiện thi thể anh T. nổi lên ở cửa biển Trần Đề, cách hiện trường khoảng 1,5km. Gia đình yêu cầu không khám nghiệm tử thi nên công an địa phương bàn giao thi thể anh T. cho gia đình an táng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang