Hình ảnh hàng trăm người trắng đêm cứu đê biển Tây

Thứ Hai, 05/08/2019 12:32  | Thiện Thảo

|

(CAO) Sau 2 ngày nỗ lực, hơn 200 mét đê ở biển Tây (Cà Mau) có nguy cơ vỡ đã được gia cố.

Trưa nay (5-8), ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ NN&PTNT khảo sát đê biển ở tỉnh này bị nước biển tràn vào bờ.

Tối 3-8, mưa lớn kèm gió mạnh, sóng biển đánh vào sát hơn 300 m thân đê phòng hộ biển ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Theo những người dân đây là đợt thuỷ triều này dâng cao kỷ lục trong hàng chục năm nay. Con đê với cao trình hơn 3 m bị thuỷ triều ngập tràn vào vùng ngọt của xã Khánh Bình Tây, đe doạ ảnh hưởng đến sản xuất lúa của người dân phía trong đê.

Sóng biển mạnh, toàn bộ tuyến đê biển Tây của tỉnh Cà Mau với chiều dài gần 50 km bị uy hiếp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn từ Kinh Mới tới cửa Vàm Đá Bạc hơn 3 km bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Địa phương huy động hàng trăm người cùng phương tiện hộ đê. Ảnh: Cảnh Hạnh
Ngày 4-8, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác thị sát đoạn đê biển trên. Ông Hải yêu cầu: “Địa phương huy động tối đa lực lượng để bảo vệ những đoạn đê khẩn cấp nhất, nguy hiểm nhất, sau đó sẽ có những biện pháp cơ bản tiếp theo. Về các biện pháp lâu dài, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện phương án làm kè khẩn cấp nhằm tạo bãi tự nhiên từ đó từng bước trồng lại rừng phòng hộ bảo vệ đê một cách tốt nhất. Còn trước mắt, ở những đoạn chưa có cây rừng, sẽ tiếp tục đầu tư đổ những mái đê bằng bê tông cốt thép để chống chịu sóng dữ”.
Hơn 200 lực lượng gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ... trên địa bàn huyện Trần Văn Thời trắng đêm để hộ đê. Đến nay, hơn 200m đê đã được gia cố.

Hình ảnh các lực lượng trắng đêm tham gia hộ đê:

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thị sát đoạn đê biển có nguy cơ vỡ. Ảnh: Cảnh Hạnh
Lực lượng hộ đê thức trắng đêm để gia cố đoạn đe bao có nguy cơ vỡ. Ảnh: Thanh Hải
Do diễn biến thời tiết phức tạp, việc gia cố chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Ảnh: Thanh Hải
Đoạn đê báo được gia cố. Ảnh: Thanh Hải
Lực lượng tham gia hộ đê tích cực. Ảnh: Thanh Hải
Đoạn đê bao được gia cố cẩn thận. Ảnh: Thanh Hải
Hội Phụ nữ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tiếp tế bánh, nước cho lực lượng hộ đê. Ảnh: Thanh Hải
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, hiện còn hàng trăm mét đê biển Tây đang bị uy hiếp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang