Tử vong vì bị máy ép cọc đè

Thứ Năm, 13/10/2016 00:54  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Đang làm việc cùng với 3 công nhân khác nhưng sợ cọc đặt không đúng vị trí nên ông Phạm Văn Mơ (47 tuổi, ngụ ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bước xuống dàn máy kiểm tra thì bị máy đè trúng tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 16 giờ 40, ngày 12-10, tại tỉnh lộ 955A đoạn ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng. Việc ông Mơ tử vong do lúc kiểm tra máy vẫn còn đang hoạt động. Đến 18 giờ tại hiện trường vẫn còn hàng chục người theo dõi.

Hiện trường vụ việc

Được biết đây là công trình nâng cấp tỉnh lộ 955A do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang