Huyện Bình Xuyên: Phạt 73 người không đeo khẩu trang

Thứ Hai, 06/04/2020 17:50  | Mai Hà

|

(CATP) Từng là "tâm dịch" của cả nước khi dịch Covid-19 mới xuất hiện ở Việt Nam, nên sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 16 ngày 31-3-2020, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tham mưu các cấp chính quyền địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

Theo đó, Công an huyện Bình Xuyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Đồn CA Khu Công nghiệp Bá Thiện, Công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ công tác rà soát, các tổ tuần tra lưu động.

Công an huyện phân công nhiệm vụ và địa bàn cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ để rà soát, thống kê các cơ sở nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, cơ sở cho thuê lưu trú; các trường hợp là người nước ngoài; người Việt Nam nhập cảnh từ 8-3 đã đến hoặc đi qua vùng có dịch đến địa bàn huyện Bình Xuyên nhưng chưa áp dụng biện pháp cách ly; các trường hợp ở Bệnh viện Bạch Mai từ 10-3 và số người đã tiếp xúc gần với các trường hợp đó; các trường hợp đã đến nơi mà bệnh nhân số 237 (quốc tịch Thụy Điển) đến khám và chữa bệnh và số người tiếp xúc gần với bệnh nhân này...

Lực lượng Công an lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm

Song song với công tác tuyên truyền, Công an huyện Bình Xuyên cũng kiên quyết xử lý đối với những đơn vị, cá nhân cố tình không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, đến nay, Công an huyện đã lập biên bản xử lý 2 trường hợp đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng quán phải tạm đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; lập biên bản và xử phạt hành chính 73 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang