Xuống giếng hoang tìm con làm rớt điện thoại, hai cha con tử vong

Thứ Hai, 08/06/2020 19:54

|

(CAO) Do giếng bỏ hoang có nhiều rác và khí độc, Cảnh sát đã phải đeo bình lọc khí để đưa thi thể hai cha con dưới giếng nước lên mặt đất.

Vào 16 giờ ngày 8-6, tại thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã xảy ra vụ việc hết sức thương tâm khiến hai cha con chết dưới giếng nước.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động lực lượng cùng các thiết bị chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn.

Tại hiện trường giếng nước có chiều sâu khoảng 6m, đường kính giếng 80cm. Do giếng lâu ngày không sử dụng nên bên trong chứa nhiều rác. Tại thời điểm triển khai công tác cứu nạn dưới giếng nồng nặc khí metan, nồng độ ô xy thấp.

Giếng nước nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Lực lượng CNCH đã sử dụng bình lọc khí di chuyển xuống dưới giếng để đưa 2 cha con ra ngoài.

Sau gần 1 giờ tiếp cận hiện trường, lần lượt thi thể 2 nạn nhân đã được đưa lên.

Nạn nhân là ông Lê Văn Nghiên, sinh năm 1970 và con trai là Lê Văn Quý, sinh năm 2003, trú xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo người dân cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể là do người con xuống giếng tìm điện thoại, không thấy người con lên nên bố xuống tìm con dẫn đến hai cha con cùng bị đuối nước.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang