Công an huyện Nhơn Trạch:

Tăng cường ra quân đẩy lùi tội phạm, chuyển hoá địa bàn

Thứ Sáu, 04/10/2019 10:04  | Thể Trịnh

|

(CAO) Lực lượng tuần tra liên ngành Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai vừa sơ kết 2 tháng ra quân kiểm tra tài xế sử dụng rượu bia và ma tuý, qua đó đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm.

Ngày 4-10, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, qua 2 tháng tổng kiểm tra tài xế sử dụng rượu bia và ma tuý, đơn vị đã cùng các đội nghiệp vụ và ngành chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 23 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép và dương tính với ma tuý, cũng như pah1t hiện nhiều vụ tàng trữ ma tuý, súng, đạn, công cụ hỗ trợ trái phép trên địa bàn.

Biên bản, tang vật của các đối tượng vi phạm khi tham gia giao thông.

Điển hình, tháng 7/2019, trong khi tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường Tôn Đức Thắng (ấp Xóm Hố, xã Phú Hội), lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Nhơn Trạch phát hiện taxi mang BS: 60LD-026.38, do Võ Hoài Sơn (49 tuổi, thường trú xã Lộc An, huyện Long Thành), điều khiển chở Trần Thanh Tùng (29 tuổi, thường trú thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) chạy quá tốc độ, đã ra hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra người và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện một gói ma túy đá và 50 viên thuốc lắc giấu trong bao thuốc lá, 2 gói bồ đà, một khẩu súng với 7 viên đạn cao su, một súng điện tử và điếu hút bồ đà.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện đã bàn giao đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Đội Cảnh sát Kinh tế và ma tuý Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Tùng khai, do có nhu cầu mua súng để phòng thân nên chiều 25/7/2019 đã vào website liên hệ đặt mua khẩu súng bắn đạn cao su với giá hai mươi triệu đồng. Sau đó, Tùng chuyển khoản số tiền trên cho người bán và hẹn 22 giờ cùng ngày sẽ nhận súng tại khu vực phà Cát Lái (bên phía xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch).

Tiếp đó, để có tiền mua ma tuý đá và thuốc lắc, Tùng mượn bạn tên “Bin” hai mươi triệu đồng, rồi điện cho Võ Hoài Sơn chạy taxi đến chợ mới huyện Long Thành chở đến khu vực phà Cát Lái lấy súng và ma tuý.

Đến nơi, Tùng xuống xe gặp người thanh niên lấy một khẩu súng cùng 7 viên đạn cao su rồi quay lại taxi chờ 2 thanh niên chạy xe mô tô đến giao cho gói thuốc lá, bên trong có chứa ma tuý đá và thuốc lắc.

Thanh toán tiền xong, Tùng lấy ma tuý ra kiểm tra rồi cất giấu vào giữa vị trí ghế tài xế với ghế phụ phía trước. Taxi chở Tùng trên đường về huyện Long Thành, khi đi ngang qua Trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch (thuộc ấp Xóm Hố, xã Phú Hội) thì bị lực lượng CSGT Công an huyện yêu cầu dừng lại để kiểm tra do chạy quá tốc độ. Súng điện, 2 gói bồ đà và điếu hút bồ đà của tài xế Võ Hoài Sơn.

Trước đó 4 ngày, cũng qua tuần tra kiểm soát giao thông, Đội Cảnh sát Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Nhơn Trạch đã phát hiện đối tượng Hồ Minh Tuấn (32 tuổi, ngụ tại xã Long Hoà, huyện Cần Giờ, TP.HCM) điều khiển xe máy chở bạn gái qua Trung tâm hành chính huyện có nhiều biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn sử dụng trái phép chất ma túy, cất giấu trên người và phương tiện một gói ma túy đá và dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đã phát hiện Nguyễn Khắc Trung (27 tuổi, thường trú khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành), ngồi trên xe máy chở 3 không đội nón bảo hiểm. Kiểm tra người Trung, lực lượng chức năng phát hiện cất giấu 2 gói ma túy đá mua từ tối hôm trước với giá 1,4 triệu đồng.

Trong suốt 2 tháng qua, các đội nghiệp vụ Công an huyện Nhơn Trạch còn phối hợp với ngành chức năng kiểm tra phát hiện, xử lý 19 trường hợp tài xế sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép.

Qua kiểm tra 140 lượt tài xế xe khách, xe tải, xe container, xe con, lực lượng liên ngành phát hiện 4 trường hợp tài xế dương tính với ma tuý.

Trung tá Lê Đình Minh, Đội Trưởng Đội Cảnh sát Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, từ nay đến cuối năm, đội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tích cực kiểm tra thường xuyên, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang