Ấn Độ sắp đạt thỏa thuận về hệ thống S-400 với Nga

Thứ Sáu, 29/12/2017 12:24

|

(CAO) Theo nguồn tin từ tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, thì Nga và Ấn Độ đã nhất trí về những điều khoản cụ thể về hợp đồng cung cấp hệ thống S-400.

Hệ thống S-400 đang trở thành "đối thủ cạnh tranh" mạnh mẽ với các sản phẩm cùng loại của Mỹ trên trên thị trường vũ khí quốc tế. Điều đáng nói là thị trường này đang ngày càng bị thu hẹp ngay cả ở những quốc gia có quan hệ tốt với Mỹ như Saudi Arabia và tương lai là Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống S-400 của Nga được triển khai tại Syria.

Trước đó, ngày 21-12, Nga cũng thông báo đã hoàn tất đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ bán 4 tổ hợp phòng không S-400 với trị giá lên đến 2,5 tỷ USD. Trong đó, hơn 50% số tiền trong hợp đồng được Nga cho vay.

Tổ hợp S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và đồng thời bắn hạ 36 mục tiêu. Đặc biệt, S-400 có khả năng chiến đấu gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ. Hiện Nga đang phát triển hệ thống S-500 nên S-400 đã được phép ưu tiên xuất khẩu.

S-500 được cho là có tầm bắn xa tới 600 km, vượt trội so với 400 km của S-400. Đại tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Không quân Nga cho biết S-500 có thể phóng cùng lúc 10 tên lửa, thời gian phản ứng với mục tiêu chỉ từ 3-4 giây so với việc phóng 6 tên lửa, mất 9 giây của S-400.

Bình luận (0)

Lên đầu trang