Anh sẽ điều tàu chiến đi qua Biển Đông

Thứ Tư, 14/02/2018 14:52

|

(CAO) Theo AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh - Gavin Williamson cho biết tàu hộ tống chống ngầm HMS Sutherland, sẽ đi qua Biển Đông vào tháng 3, sau khi ghé Úc. Đây là hành động nhằm chứng minh quyền tự do đi lại trên vùng biển quốc tế.

Tuy nhiên ông Gavin Williamson chưa có lịch trình cụ thể của tàu HMS Sutherland. Chính vì thế, nhiều chuyên gia chưa biết được liệu HMS Sutherland có di chuyển trong phạm vi 12 hải lý của các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông hay không?

Tàu hộ tống chống ngầm HMS Sutherland - Ảnh: royalnavy.mod

Bộ trưởng quốc phòng Anh cũng nêu ý kiến về các đồng minh của Mỹ như Anh và Úc cần khẳng định vai trò của mình ở Biển Đông: "Mọi thứ trên thế giới này đang vận động rất nhanh, không một ai hay thậm chí cả Mỹ có thể theo kịp nó. Là đồng minh của nhau, chúng ta cần sự tương trợ, để thể hiện vai trò của chính chúng ta. Luật pháp quốc tế luôn cần được bảo vệ và mọi quốc gia trên thế giới phải tuân thủ nó".

Bình luận (0)

Lên đầu trang