Các bộ trưởng Singapore bị bác yêu cầu đòi tăng lương

Thứ Ba, 06/03/2018 11:21

|

(CAO) Theo SCMP đưa tin, chính phủ Singapore đã bác yêu cầu đòi tăng lương của các bộ trưởng nước này.

Dù sở hữu mức lương thuộc vào loại cao nhưng các bộ trưởng Singapore vừa rồi vẫn nộp đơn yêu cầu đòi tăng lương và đã không được chính phủ chấp thuận. Các bộ trưởng nước này có mức lương trung bình 830.000 USD/năm, thuộc hàng cao nhất trong khu vực châu Á.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang hưởng mức lương thuộc hàng cao hàng đầu thế giới - Ảnh: AFP

Người dân Singapore từ lâu đã phản ứng với mức lương của các quan chức nhà nước vì cho rằng nó không phù hợp. Một số người khi được hỏi tỏ ra không hài lòng vì một số chức vụ được hưởng lương cao hơn dù công việc chỉ bằng hoặc ít hơn nếu so sánh với mặt bằng chung. Điều này xảy ra là vì chính phủ Singapore luôn tìm cách thu hút nhân tài vào các vị trí quan trọng.

Năm 2012, chính phủ quyết định cắt giảm lương, tuy nhiên sau đó các đề xuất tăng lương tiếp tục được "nhen nhóm". Mức lương của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng thuộc hàng cao hàng đầu thế giới, khoảng hơn 1,6 triệu USD/năm, trong khi mức lương của tổng thống Mỹ chỉ vào khoảng 400.000 USD/năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang