Cặp vợ chồng già ôm chặt nhau chết trong động đất ở Đài Loan

Thứ Hai, 12/02/2018 07:59

|

(CAO) Theo SCMP đưa tin, thi thể ông Peter So và vợ là bà Freda (đều 60 tuổi) được tìm thấy trong đống đổ nát của tòa nhà khách sạn Beaty Stay thuộc tòa nhà Yun Men Tsu Ti, vốn bị phá hủy sau trận động đất 6,4 độ richter xảy ra ở thành phố Hoa Liên, Đài Loan vào đêm 6-2.

Cặp vợ chồng già này mang hai quốc tịch là Hong Kong  - Trung Quốc và Canada, đã thuê phòng 213 nghỉ ngơi, nhiều khả năng họ là khách du lịch. Nguyên nhân thiệt mạng của cả hai được xác định là do trần xi măng rơi vào người. Tòa nhà Yun Men Tsu Ti đã bị nghiêng 45 độ sau trận động đất.

Tòa nhà Yun Men Tsui Ti, nơi tìm thấy thi thể của cặp vợ chồng già - Ảnh: AFP

Một nhân viên cứu hộ trong nhóm người tìm thấy thi thể cặp vợ chồng trên cho hay: "Cả hai bị dè dưới nhiều lớp bê tông, chúng tôi phải mất một tiếng rưỡi đồng hồ để mang họ ra khỏi đó, cả hai vẫn ôm chặt nhau lúc chúng tôi tìm thấy".

Số người chết sau hai vụ động đất ở Đài Loan đã lên tới con số 14, gần 300 người bị thương và con số mất tích vẫn chưa có thống kê chính xác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang