Ấn Độ:

Cha chặt tay con trai vì nghiện xem phim "đen"

Thứ Năm, 08/03/2018 21:21  | Đồng Dương

|

(CAO) Theo Hindustan Times đưa tin hôm 4-3, ông Mohammed Qayyum Qureshi (45 tuổi), đã chặt tay con trai mình là Mohammad Khalid Qureshi (18 tuổi) do sở thích nghiện xem phim "đen".

Hai cha con cùng sống ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Ban đầu Khalid không bị nghiện thể loại phim này nhưng khi cậu làm việc cho một đài truyền hình cáp, cậu đã bắt đầu xem thường xuyên hơn. Khi phát hiện con trai có sở thích kỳ lạ, ông Qayyum đã nhiều lần khuyên bảo nhưng Khalid vẫn chứng nào tật nấy.

Nhắc nhở con trai không được, người cha trong lúc tức giận đã dùng dao chặt đứt cánh tay con - Ảnh minh họa

Khi bị cấm xem trên ti vi, Khalid chuyển qua xem trên điện thoại. Bị ông Qayyum tịch thu điện thoại không cho coi nữa, Khalid đã đánh trả, rồi bỏ đi. Đến khi ông Qayyum bắt gặp Khalid trở về nhà và vẫn đang xem phim đen thì bao nhiêu bực tức trỗi dậy.

Ông đã chạy đi lấy dao chặt thịt chặt ngay khuỷu tay của con trai mình, khiến nó gần như đứt lìa. Dù người nhà ướp đá và mang cánh tay tới bác sỹ nhưng cánh tay khó có cơ hội hồi phục được như trước. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Qayyum đã tới đồn cảnh sát tự thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang