Dù bỏ chính sách 1 con, tỷ suất sinh của Trung Quốc vẫn thấp kỷ lục

Thứ Hai, 20/01/2020 13:55  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 17-1, AFP đưa tin tỷ suất sinh của Trung Quốc vào năm ngoái đã đạt mức thấp nhất kể từ năm 1949 dù nước này đã bãi bỏ chính sách Một con.

Điều này làm dấy lên lo ngại xã hội Trung Quốc sẽ ngày càng già hoá, thiếu hụt nguồn nhân công lao động và tạo áp lực làm chậm lại mức tăng trưởng kinh tế. Một kiểu xã hội “Chưa giàu đã già”.

Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở nước này vẫn tiếp diễn khi các cặp đôi không mặn mà sinh từ 2 con trở lên. Tỷ suất sinh năm 2019 đạt 10,48 trên 1000 người, giảm nhẹ so với năm trước theo số liệu của Tổng cục thống kê quốc gia Trung Quốc công bố hôm thứ 6 tuần trước.

Tỷ suất sinh của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1949 - Ảnh: AFP

Học giả Yi Fuxian đến từ trường Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) nhận định với AFP rằng người dân Trung Quốc giờ đây chuộng mô hình gia đình ít người. Ngoài ra chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao cũng là trở ngại khiến nhiều cặp vợ chồng ngại có thêm con.

Bình luận (0)

Lên đầu trang