Chiếc ngà voi ma mút 1 triệu năm tuổi

Chủ Nhật, 19/01/2020 10:45  | Kim Ngự

|

(CAO) Mới đây các nhà khoa học tìm thấy cặp ngà voi ma mút, có tuổi khoảng 1 triệu năm ở một công trường phía đông bắc nước Áo.

Các nhà khảo cổ Áo đã khai quật được một cặp ngà voi ma mút từ thời tiền sử và một vài đoạn xương sống của con vật này. Cặp ngà voi dài 2,5 mét, khoảng 1 triệu năm tuổi.

Tiến sĩ Oleg Mandic ở Bảo tàng lịch sử tự nhiên Áo tham gia đội khai quật nói rằng: "Ngà voi gần như nguyên vẹn như thế này là rất hiếm vì ước tính nó tồn tại cách đây khoảng triệu năm".

Chiếc ngà voi ma mút dài khoảng 2,5 mét, 1 triệu năm tuổi

Ông cũng giải thích rằng chiều dài cặp ngà thuộc hạng ngoại cỡ. Là một loài quý hiếm tồn tại trước cả loài ma mút có lông. Nhóm chuyên gia bọc ngà voi bằng thạch cao để bảo quản và vận chuyển về viện bảo tàng.

Ông Oleg Mandic chia sẻ: "Chúng tôi phải bảo quản cẩn thận để không làm ngà voi bị khô, nếu không chúng sẽ trở nên giòn dễ vỡ".

Bình luận (0)

Lên đầu trang