Canada:

Hy hữu mua vé số trúng thưởng bằng thẻ tín dụng ăn cắp

Chủ Nhật, 03/02/2019 19:22

|

(CAO) Theo RT ngày 2-1 đưa tin, một người phụ nữ Canada (33 tuổi) đã trúng thưởng xổ số với giải thưởng lên tới 50.000 USD nhưng đã bị bắt ngay sau đó vì sử dụng thẻ tín dụng ăn cắp của người khác để trả tiền cho tờ vé số này.

Thẻ cào trúng thưởng được mua tại trung tâm xổ số Đại Tây Dương ở St. John, trên đảo Newfoundland. Người đàn ông bị đánh cắp thẻ tín dụng sau đó đã báo cảnh sát và nhờ ngân hàng khóa tài khoản, khi thấy có một số tiền được chi ra tại thị trấn Paradise, cũng chính là nơi người phụ nữ mua được tấm vé trúng thưởng. 

Một quầy vé số ở Ontario, Canada

Sau khi thông tin này được công bố, nhiều người đặt câu hỏi về việc ai sẽ nhận giải thưởng 50.000 USD nói trên. Dĩ nhiên, chắc chắn người phụ nữ ăn cắp thẻ tín dụng sẽ không được nhận giải. Vậy nó sẽ được chuyển cho: công ty xổ số, chủ thẻ bị đánh cắp, cửa hàng bán vé, cơ quan chức năng (đây có thể xem như là khoản tiền thu được của tội phạm).

Trên thực tế, khoản tiền này sẽ được trao lại cho công ty xổ số vì quy định trên vé có ghi rõ, giải thưởng chỉ trao cho những người dùng tiền mua vé hợp pháp. Và công ty xổ số Đại Tây Dương tuyên bố sẽ cộng dồn số tiền này cho đợt quay số tới. Người phụ nữ căn cắp thẻ tính dụng hiện đang bị giam giữ và đối mặt với hai cáo buộc là ăn cắp và lừa đảo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang