Lâu đài 64 triệu USD bị toà tuyên đập bỏ vì xây dựng trái phép

Thứ Sáu, 29/03/2019 21:51

|

(CAO) Theo CNN ngày 29-3 đưa tin, tòa án ở Aix-en-Provence, Pháp đã ra thời hạn 18 tháng, để ông Pierre Diter đập bỏ lâu đài xây dựng trên mảnh đất gần 70.000 m2, tại thị trấn Grasse, Pháp. Mà trị giá ước tính của nó vào khoảng 64 triệu USD. 

Lâu đài trị giá 64 triệu USD trên khu đất gần 70.000 m2 của ông Pierre Diter bị tòa phúc thẩm ở Aix-en-Provence yêu cầu san phẳng trong 18 tháng vì xây dựng trái phép. Không những thế, nhiều công ty, cá nhân có liên quan đến khu biệt thự này đều phải nộp tiền vì vi phạm qui định. 

Cụ thể, ông Diter sẽ bị phạt 200.000 Euro (khoảng gần 230.000 USD) vì xây dựng trái phép. Và phải đóng 500 Euro/ngày (khoảng 570 USD/ngày), nếu sai phạm trong thời gian 18 tháng mà tòa qui định. Hai công ty tham gia xây dựng công trình cũng phải chịu khoản tiền phạt lần lượt là 200.000 Euro (khoảng 230.000 USD) và 50.000 Euro (khoảng 60.000 USD).

Tòa lâu đài trị giá 64 triệu USD của ông Pierre Diter bị tòa yêu cầu đập bỏ - Ảnh: Getty

Tổng chưởng lý Pierre-Jean Gaury cho biết: "Ông Pierre Diter đã bỏ tiền mua khu đất hợp pháp nhưng việc xây dựng của ông là không được phép. Đây là một khu đất quan trọng và nó phải được thẩm tra trước khi được phép xây dựng".

Với diện tích tổng lên tới gần 70.000 m2, tòa lâu đài có 18 dãy phòng, 2 bãi đỗ trực thăng và nhiều khu vườn và hồ bơi lớn. Tòa lâu đài này cũng thường xuyên diễn ra các bữa tiệc lớn gây phiền hà cho người dân sống bên trong khu vực. Dĩ nhiên, ông Diter có quyền kháng cáo, tuy nhiên, khả năng lật lại bản án là rất thấp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang