Phát hiện nước trong khí quyển hành tinh bên ngoài Hệ Mặt trời

Thứ Năm, 12/09/2019 13:59  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 12-9, Reuters đưa tin các nhà khoa học lần đầu tiên đã tìm được nước trong bầu khí quyển của một hành tinh có cấu tạo giống Trái đất.

Hành tinh này có quỹ đạo quay quanh một ngôi sao có khoảng cách rất xa, bên ngoài hệ Mặt trời. Phát hiện nước chính là thành phần chủ chốt để tìm thấy sự sống.

Theo đó, hơi nước đã được tìm thấy trong bầu khí quyển của hành tinh K2-18b, một trong hàng trăm hành tinh được các nhà khoa học gọi là các “siêu Trái đất”.

"Siêu Trái đất"  K2-18b (màu xanh), nơi vừa tìm thấy hơi nước trong khí quyển - Ảnh: Reuters

Phát hiện hơi nước này được báo cáo bởi nhóm các nhà khoa học nghiên cứu thuộc đại học College London (UCL). Họ quan sát hành tinh K2-18b bằng kính viễn vọng Hubble sau đó phân tích quang phổ ánh sáng được “lọc” qua bầu khí quyển của hành tinh này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang