Dịch viêm phổi Vũ Hán trên các bìa báo toàn cầu

Thứ Hai, 03/02/2020 22:42  | Anh Duy

|

​(CAO) Nỗi lo lan truyền dịch coronavirus chủng mới gây chứng viêm phổi cấp Vũ Hán trở thành tâm điểm đưa tin của truyền thông toàn cầu.

Từ những tờ tạp chí (magazine) đến báo in ra thường ngày (daily newspaper) đều dành trang nhất để nói về dịch bệnh này. Trong bối cảnh xã hội toàn cầu hoá nơi dịch bệnh có thể lan truyền trong tích tắc từ nước này sang nước khác qua những chuyến bay, qua đường hàng hải từ những con tàu du lịch khiến nỗi lo của cộng đồng được truyền thông chú ý.

Ngoài ra độ hội nhập kinh tế sâu rộng của Trung Quốc với những dòng người từ nước này toả đi du lịch, làm ăn khắp 5 châu càng khiến cho dịch bệnh có nguy cơ lan truyền nhanh. 

Tờ báo về các vấn đề quốc tế của Nhật đặt câu hỏi: Châu Á đã chuẩn bị để đối phó với dịch coronavirus Vũ Hán chưa? 
Tờ báo Anh The Times ghi nhận trong bài báo vedette trang bìa về nỗi sợ gia tăng ở Anh về virus Vũ Hán 
Tờ Mirror của Anh này cũng khai thác tin thời sự về viêm phổi Vũ Hán với bài viết nhan đề: Virus chết chóc, 6 người dương tính ở Anh 
Một tờ báo khác của Anh với nhan đề bài viết: Virus chết người đã có mặt ở đây (Anh) rồi chăng? 
Một tờ báo của Indonesia cũng đưa tin trang nhất về viêm phổi Vũ Hán
Tờ báo của Philippines với bài viết thông báo ca nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên ở nước này
Tờ báo Anh này đăng bài viết trang nhất với nhan đề: Mối đe doạ của coronavirus lớn đến mức nào?
Dơi: Ổ chứa virus nghi làm bùng lên dịch viêm phổi Vũ Hán
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang