Lại phát hiện bom từ thời thế chiến II ở Hong Kong

Thứ Năm, 01/02/2018 12:17  | Quốc Bảo

|

(CAO) Cơ quan chức năng của Hong Kong vừa phát hiện thêm một quả bom chưa nổ từ thời Thế chiến II tại một công trường xây dựng ở khu Wan Chai.

Quả bom được tìm thấy vào lúc 11 giờ sáng 31-1 trong tình trạng không ổn định, có thể nổ bất cứ lúc nào. Đội xử lý bom của Hong Kong đã làm việc suốt đêm 31-1 để cố gắng khai quật và xử lý quả bom an toàn. Vào hôm 29-1, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một quả bom tại công trường này và đã vô hiệu hóa thành công.

Quả bom vừa được tìm thấy trong tình trạng không ổn định. Ảnh: CNN

Cảnh sát đã phải phong tỏa một số tuyến đường xung quanh khu Wan Chai, đồng thời sơ tán khoảng 4000 người dân để đảm bảo an toàn trong khi đội xử lý bom làm việc. Một số thông tin cho biết quả bom mới được phát hiện là của Mỹ và cùng một loại với quả bom được tìm thấy vào hôm 29-1.

Cảnh sát phong tỏa một số tuyến đường gần khu vực phát hiện bom. Ảnh: CNN

Theo dữ liệu của quân đội Mỹ, không quân Mỹ đã tiến hành đánh bom Hong Kong vào năm 1942, hầu hết các cuộc đánh bom đều được thực hiện bởi máy bay ném bom B-24 và B-25.

Bình luận (0)

Lên đầu trang