Mỹ áp thuế nặng lên máy giặt, pin mặt trời để bảo hộ doanh nghiệp nội địa

Thứ Ba, 23/01/2018 11:24  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 23-1, BBC đưa tin chính quyền Mỹ đã thông qua việc gia tăng sắc thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng máy giặt và tấm pin năng lượng mặt trời.

Động thái này diễn ra theo lộ trình chính sách thương mại của tổng thống Mỹ Donald Trump với việc bảo hộ các doanh nghiệp sản xuất nội địa trước làn sóng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Các công ty sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và những nhà sản xuất máy giặt của Hàn Quốc như Samsung và LG là các bên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều lên án động thái này của Trump. Trước đó khi vừa nhậm chức vào tháng 1-2017, Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và xúc tiến đàm phán lại Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Ông lên án các hiệp định này lấy đi công ăn việc làm của người sân Mỹ. 

 Máy giặt là một trong những mặt hàng bị áp thuế nhập khẩu nặng trong đợt này - Ảnh: Getty Images

Hàn Quốc cho biết sẽ gửi khiếu nại lên tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và “lấy làm tiếc” về quyết định này.

Trong khi đó, các công ty sản xuất máy giặt của Mỹ như Whirlpool lại mừng rơn với quyết định này.

Trung Quốc – nước sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới cũng chỉ trích quyết định này, cho rằng ông Trump đang huỷ hoại môi trường thương mại toàn cầu.

Cuộc chiến thương mại dường như đã bắt đầu dưới thời tổng thống Trump. 

Pin năng lượng mặt trời cũng nằm trong số các sản phẩm bị ảnh hưởng - Ảnh: AFP

Bình luận (0)

Lên đầu trang