Pháp bắt giữ gần 200 người biểu tình bạo lực

Thứ Tư, 02/05/2018 10:27  | Quốc Bảo

|

(CAO) Cảnh sát Paris đã bắt giữ gần 200 người biểu tình có hành vi quá khích, đập vỡ các cửa số một số cửa hàng và cửa kính xe ô tô vào hôm 1-5.

Cảnh sát cho biết khoảng 1.200 người biểu tình đeo mặt nạ và đội mũ trùm đầu đã trà trộn vào đám đông để tham dự cuộc biểu tình thường niên, kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5.

Những người biểu tình đeo mặt nạ để chống lại lựu đạn cay của cảnh sát. Ảnh: EPA

Cuộc biểu tình nhanh chóng trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát. Những người mặc đồ đen này đã quá khích, đập vỡ cửa sổ ở một số cửa hàng và đốt pháo sáng.

Một số người biểu tình còn đốt pháo sáng. Ảnh: GETTY IMAGES

Một số thông tin cho biết số lượng người tham gia biểu tình hôm 1-5 là khoảng 55.000 người, tuy nhiên cảnh sát cho biết chỉ có khoảng 20.000 người tham gia biểu tình.

2 chiếc xe bị những người biểu tình quá khích đốt cháy. Ảnh: GETTY IMAGES

Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng và hơi cay để cố gắng giải tán cuộc biểu tình, 4 người trong đó có 1 sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ trong khi làm nhiệm vụ. Chính phủ Pháp đã lên tiếng chỉ trính hành động bạo lực của những người biểu tình đeo mặt nạ. Đồng thời cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra để tìm ra những người gây ra vụ hỗn loạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang