Hai lính Nga phải đền gần nửa triệu USD vì phóng nhầm... tên lửa

Thứ Năm, 28/11/2019 15:41

|

(CAO) Theo RT ngày 28-11 đưa tin, hai lính Nga vừa bị buộc nộp 31 triệu ruble (484.000 USD) vì bất cẩn làm một quả tên lửa Kh-29TD khai hỏa trong nhà chứa tiêm kích ở Crimea năm 2017.

Tòa án quân sự vùng Crimea ra phán quyết với binh sĩ Aleksey Chebanov và Nikolai Zverev hôm 24-11. Đây được xem là hình phạt thấp hơn nhiều so với mức phạt đề xuất là 45 triệu ruble (671.000 USD). Nguyên nhân là hai quân nhân này đã chủ động bồi thường mỗi người 3.000 ruble (khoảng gần 45 USD) và Zverev đang nuôi 4 con nhỏ.

Hai quả tên lửa Kh-29TD đang chờ để chuẩn bị lắp vào máy bay - Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra ngày 1-10-2017 tại căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga ở bán đảo Crimea, sau một đợt huấn luyện trên tiêm kích Su-30SM. Hai quân nhân này đã được giao nhiệm vụ kiểm tra hai quả tên lửa Kh-29TD.

Tuy nhiên, vì cẩu thả cả hai đã quên thao tác kiểm tra chốt an toàn, khiến một quả tên lửa bị phóng đi, làm phát nổ một quả tên lửa cùng loại khác và hư hại một số cơ sở hạ tầng. May mắn là cả hai quả tên lửa khi đó đều đã được tháo kíp nổ nên không có người bị thương hay thiệt mạng.

Rõ ràng, cả hai binh sĩ đều không có khả năng chi trả khoản bồi thường được tòa yêu cầu nên nếu họ kháng cáo thất bại, cả hai chắc chắn sẽ phải trích một phần lương trong hàng chục năm, thậm chí là tới cuối đời mới có thể trả đủ. Bên cạnh đó, 2 quân nhân trên còn phải nộp trực tiếp vào ngân sách số tiền 60.000 ruble/người (khoảng 900 USD/người). Mức lương và trợ cấp của họ cũng đã bị hạ, tương ứng với việc giáng cấp bậc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang