Lầu Năm Góc: Đã biết tin Trung Quốc thử tên lửa chống hạm ở Biển Đông

Thứ Tư, 03/07/2019 23:05  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 3-7, CNN đưa tin quân đội Mỹ xác nhận Trung Quốc đã cho thử ít nhất 1 quả tên lửa chống hạm trong những ngày gần đây ở khu vực quanh quần đảo Trường Sa (Việt Nam).

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc - Dave Eastburn nhấn mạnh: “Chúng tôi đã biết việc Trung Quốc phóng tên lửa từ một cấu trúc nhân tạo trên Biển Đông gần quần đảo Trường Sa”.

Lưu ý trên diễn ra khi Bắc Kinh thông báo tập trận quân sự trên một khu vực rộng lớn nằm ở phía bắc quần đảo này. Vụ phóng tên lửa là một phần trong nội dung diễn tập.

Đài NBC (Mỹ) dự báo sẽ có thêm nhiều vụ thử tên lửa trong đợt tập trận lần này.

Các đợt tập trận và xây các cấu trúc nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trên vùng biển này đi ngược với cam kết của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2015 với chính quyền Obama rằng Bắc Kinh sẽ không quân sự hoá Biển Đông.

Ảnh minh hoạ: Getty

Trước các động thái này, Mỹ và các đồng minh thời gian qua tăng cường sự hiện diện ở khu vực. Hải quân Mỹ nhiều lần cử tàu chiến tuần tra qua vùng biển này để “bảo vệ tự do hàng hải”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang