Mỹ phê chuẩn gói vũ khí 2,2 tỉ USD bán cho Đài Loan

Thứ Ba, 09/07/2019 15:17  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 9-7, Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn gói vũ khí trị giá 2,2 tỉ USD gồm xe tăng M1A2T Abrams và tên lửa Stinger cùng các thiết bị liên quan bán cho Đài Loan. Động thái khiến Trung Quốc giận dữ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tháng trước đã bày tỏ “rất quan ngại” trước thông tin về vụ bán vũ khí này, đồng thời thúc giục Mỹ dừng thương vụ để tránh tổn hại đến mối quan hệ song phương.

Gói vũ khí được bán theo yêu cầu của Đài Loan, gồm 108 chiếc xe tăng M1A2T Abrams và 250 quả tên lửa Stinger.

Mỹ cho biết số vũ khí trên có thể còn bao gồm súng máy, đạn dược, xe bọc thép…

Đến nay Mỹ vẫn đang là nguồn cung vũ khí chính cho Đài Loan, hòn đảo được Trung Quốc xem là một phần lãnh thổ, có thể sáp nhập bằng vũ lực nếu cần thiết.

Xe tăng M1A2T Abrams nằm trong số vũ khí Mỹ bán cho Đài Loan  - Ảnh: U.S. Army

Đáp lại, người phát ngôn của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn - Chang Tun-han nhấn mạnh: “Đài Loan sẽ đẩy mạnh tiến độ đầu tư vào quốc phòng và tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ an ninh với Mỹ cũng như với các quốc gia khác có mối quan tâm tương tự”.

Mỹ từng nhiều lần đưa ra cam kết sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Loan để hòn đảo này nâng cao năng lực phòng thủ bất chấp phản đối từ Trung Quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang