Nga phóng thử tên lửa "siêu hủy diệt" từ hai tàu ngầm hạt nhân

Chủ Nhật, 25/08/2019 11:32

|

(CAO) Theo AP ngày 25-8 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo về vụ phóng tên lửa từ hai tàu ngầm hạt nhân hôm 24-8.

Phía Nga cho rằng, đây là hành động nằm trong lịch diễn tập chiến đấu thường niên của nước này. Hai quả tên lửa gồm tên lửa nhiên liệu lỏng Sineva và tên lửa nhiên liệu rắn Bulava.

Một vụ phóng thử tên lửa ở Nga

Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: "Hai quả tên lửa được bắn thử từ tàu ngầm Tula ở Bắc Băng Dương và tàu ngầm Yuri Dolgoruky trên biển Barents đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chứng minh được khả năng sẵn sàng chiến đấu".

Tên lửa đạn đạo Sineva có tầm bắn 8.300 km và đầu đạn có sức công phá tương đương 2 triệu tấn thuốc nổ TNT, còn tên lửa Bulava có tầm bắn 8.000 km. Trước đó, Mỹ đã tiến hành phóng thử tên lửa hôm 18-8, sau hơn nửa tháng khi cả hai nước rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Bình luận (0)

Lên đầu trang