Rộn ràng Tết Mậu Tuất trên toàn cầu qua lăng kính của Reuters

Thứ Tư, 14/02/2018 23:00

|

(CAO) Thế giới đang bước vào những ngày tất bật đón Tết âm lịch. Năm nay theo lịch Can Chi, con chó trở thành linh vật đại diện của năm.

Theo ước tính, khoảng 20% dân số Thế giới đón Tết âm lịch, tập trung ở Trung Quốc và các nước có đông cộng đồng Hoa kiều sinh sống. Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cũng đón Tết âm lịch trong dịp này.

Không khí trang hoàng đón Tết con chó năm nay đang len lỏi khắp các ngõ ngách trên toàn cầu. Theo quan niệm Á Đông, năm mới đến là dịp “gột rửa” những điều không may trong năm cũ, đón một năm mới đến tốt đẹp hơn.

Những khoảnh khắc đón Tết trên toàn cầu đã được ghi lại qua lăng kính của các phóng viên hãng thông tấn Reuters.  

Một người đàn ông chụp hình lưu niệm dưới các hoạ tiết trang trí dịp Tết mậu tuất ở Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 11-2 - Ảnh: Reuters
Một tiết mục múa lân rộn ràng ở Phnom Penh - Campuchia dịp Tết Mậu tuất vào ngày 12-2 - Ảnh: Reuters
Các hành khách chờ lên tàu hoả về quê ăn Tết ở Thượng Hải - Trung Quốc ngày 12-2 - Ảnh: Reuters
Thêm một màn múa lân rộn ràng mừng Tết mậu tuất ở tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc ngày 10-2  - Ảnh: Reuters
Một người phụ nữ vẽ phác hoạ hình ảnh con chó - linh vật đại diện của năm sắp tới ở Đài Bắc - lãnh thổ Đài Loan ngày 12-2 - Ảnh: Reuters
Chú chó bên trong có trang trí đèn được dựng tại một khu phố trang hoàng dịp Tết ở Thượng Hải - Trung Quốc ngày 8-2 - Ảnh: Reuters
Đèn lồng trang trí dịp Tết được bày bán ở chợ trung tâm Phnom Penh - Campuchia ngày 13-2 - Ảnh: Reuters 
Một người đàn ông mua các loại kẹo mứt chuẩn bị cho Tết tại Đài Bắc - Đài Loan ngày 12-2 - Ảnh: Reuters
Một người đàn ông đi dưới con đường được trang trí bằng các loại đèn lồng có hình con chó - con vật đại diện cho năm mới tới ở Thượng Hải - Trung Quốc ngày 8-2 - Ảnh: Reuters
Người dân chọn mua áo in hình chó đón Tết ở thủ đô Jakarta - Indonesia ngày 13-2 - Ảnh: Reuters
Người dân lũ lượt tay xách nách mang hành lý, quà cáp lên chuyến tàu hoả về quê ăn Tết tại Đông Quản, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc ngày 1-2 - Ảnh: Reuters
Một em bé được phụ huynh bồng đi xem thú bông hình chó là đồ vật được bán dịp Tết tại tỉnh An Huy - Trung Quốc ngày 3-2 - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang