2.000 trẻ em bị chia tách khỏi gia đình do chính sách nhập cư của Trump

Thứ Bảy, 16/06/2018 13:00  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16-6, truyền thông đưa tin ít nhất 2.000 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ hay người bảo trợ của chúng ở biên giới từ khi chính quyền Mỹ áp dụng chính sách nhập cư cứng rắn ở đường biên.

Theo thống kê, từ 19-4 đến 31-5, khoảng 1995 trẻ em đi cùng 1940 người lớn là cha mẹ và người bảo trợ các em nhập cảnh trái phép vào Mỹ đã bị tách ra. Trẻ em bị đưa đi một nơi, người lớn bị đưa đi 1 nơi để chờ xét xử.

Những người lớn vượt biên đều bị truy tố dưới các điều luật của bộ luật hình sự liên bang. Trẻ em cũng bị phân loại lứa tuổi để xét xử.

Tiến trình xét xử này có thể khiến việc đoàn tụ của họ có thể mất một thời gian dài, thậm chí một số trường hợp có thể thất lạc nhau vĩnh viễn.

Chính sách mạnh tay của Trump đang chịu nhiều sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền.

Người lớn bị tách riêng xét xử do vượt biên trái phép - Ảnh: CNN

Bình luận (0)

Lên đầu trang