Brunei phạt ném đá đến chết với quan hệ đồng tính và ngoại tình

Thứ Năm, 28/03/2019 16:28  | Anh Duy

|

​(CAO) Quốc gia giàu dầu mỏ ở khu vực Đông Nam Á – Brunei đang vấp phải làn sóng phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế khi một luật mới dự kiến có hiệu lực vào tuần tới sẽ phạt những ai quan hệ tình dục đồng tính hay ngoại tình án tử hình bằng luật Hồi giáo.

Bắt đầu từ ngày 3-4 tới, công dân nào bị kết tội các tội danh này sẽ bị ném đá đến chết. Việc thực thi hình phạt “sẽ được giám sát bởi một nhóm những người theo đạo Hồi”.

Nước này từng định áp dụng điều luật này vào năm 2014 nhưng vấp phải chỉ trích nên phải rút lại. Bất ngờ khi nước này mới đây lặng lẽ thông báo sẽ thi hành luật này trên webiste của tổng chưởng lý Brunei.

Các tổ chức nhân quyền nhanh chóng chỉ trích điều luật mới được xem là không phù hợp trong xã hội văn minh này.

Quốc vương Brunei -  Hassanal Bolkiah - Ảnh: Getty

Các hình phạt khắc nghiệt này nằm trong luật Hồi giáo Sharia. Quốc gia này hiện chỉ có hơn 450.000 người. So với các quốc gia láng giềng Hồi giáo như Indonesia hay Malaysia, Brunei những năm gần đây đi theo xu hướng bảo thủ hơn, bao gồm việc cấm đồ uống có cồn trên toàn quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang