Hơn 1.200 người di cư từ Mexico đang trên đường tới biên giới Mỹ

Thứ Hai, 25/03/2019 21:41

|

(CAO) Theo RT ngày 25-3 đưa tin, đoàn người di cư khoảng hơn 1.200 người, đang di chuyển từ thành phố Tapachua, miền nam Mexico và hướng thẳng tới biên giới Mỹ.

Trước đó, một đoàn di cư cũng gồm người dân từ Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador,... cũng đi theo hành trình này để tới biên giới Mỹ. Vì theo luật Mỹ và luật quốc tế, người dân Trung Mỹ được phép nộp đơn xin tị nạn ở Mexico hoặc Mỹ. Điều này đã khiến cho nhiều người nghĩ Mỹ là "miền đất hứa" có thể thay đổi cuộc sống hiện tại của họ.

Dòng người di cư xếp hàng nhận viện trợ tại thành phố Tijuana, Mexico vào năm 2018 - Ảnh: Reuters

Đây cũng là lý do chính mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico để ngăn chặn những người nhập cư. Tuy nhiên, cũng không ít người phản đối kế hoạch này của ông Trump cho rằng bức tường không thể giải quyết triệt để tình trạng nhập cư trái phép.

Ông Trump cũng từng cắt viện trợ của hàng loạt nước Trung Mỹ vì không thể ngăn chặn dòng người nhập cư tiến về biên giới nước này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang