Ca nhiễm nCoV ở Mỹ tăng kỷ lục gần 72.000 ca mới trong 24 giờ

Thứ Bảy, 11/07/2020 16:23

|

(CAO) Theo RT ngày 11-7 đưa tin, nước Mỹ vừa ghi nhận kỷ lục mới khi có tới 71.787 trường hợp nhiễm nCoV mới, trong đó có 849 ca tử vong chỉ trong 24 giờ. 

Nước Mỹ hiện vẫn là vùng dịch chết chóc nhất thế giới với 3.291.786 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 136.671 người chết và 1.640.695 ca hồi phục. Nhiều bang của Mỹ cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục như: Ohio, Utah, Louisiana,...

Ca nhiễm nCoV ở Mỹ tăng kỷ lục gần 72.000 ca mới trong 24 giờ - Ảnh: RT

Hôm 10-7, giới chức bang California tiến hành phóng thích 8.000 tù nhân nhằm tránh tình trạng lây lan trong nhà tù, đặc biệt là sau khi gần một nửa trong 3.300 tù nhân ở nhà tù San Quentin, ngoại ô thành phố San Francisco, được xác định nhiễm nCoV. Trong khi đó chỉ riêng bang Florida, ghi nhận thêm hơn 12.000 ca nhiễm nCoV mới, với gần 100 người chết trong ngày 10-7.

Giới chức y tế nhiều bang nói riêng và nước Mỹ nói chung đều lên tiếng tình hình hiện tại là hết sức đáng lo ngại vì Mỹ thực sự vẫn còn chưa kết thúc làn sóng dịch thứ nhất. Thậm chí còn có khả năng là "hai làn sóng đang hòa làm một", khiến cho hệ thống y tế sẽ rất dễ tê liệt trong thời gian tới, nếu không có các biện pháp tốt để kiểm soát dịch bệnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang