Hơn 12 triệu ca nhiễm, trên 547.000 người chết vì Covid-19

Thứ Năm, 09/07/2020 01:43

|

(CAO) Thế giới hiện ghi nhận hơn 12.055.292 trường hợp niễm nCoV, trong đó có 547.528 người chết và gần 7 triệu ca hồi phục. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới và có nhiều "dấu hiệu" cho thấy nước này đang rơi vào "làn sóng dịch" thứ 2.

Mỹ hiện đang đó nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục, khiến một số bang phải tái áp đặt biện pháp phong tỏa để hạn chế dịch bệnh lan rộng. Hiện nước này ghi nhận 3.098.311 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó số người chết lên tới 134.018 người chết và gần 1,4 triệu ca hồi phục.

Giới chức y tế cũng bày tỏ sự lo ngại trước "làn sóng mới", bởi thực chất "làn sóng thứ nhất" vẫn chưa kết thúc, mà nền y tế nước này đã phải chuẩn bị đón "làn sóng thứ hai".

Điều này sẽ tạo ra áp lực vô cùng to lớn với toàn bộ hệ thống y tế, đặc biệt ở những nơi được xem là đang bùng phát dịch. Một số bang hiện trong tình trạng "cảnh giác" cao là: New York, Florida, California,...

Nhân viên y tế tại điểm xét nghiệm nCoV, ở Florida, Mỹ hôm 6-7 - Ảnh: AP

Vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới là Brazil, với số ca nhiễm tăng tới 48.584 trường hợp nhiễm mới chỉ trong 24 giờ, chỉ số này cũng chỉ thua Mỹ với 55.442 trường hợp nhiễm mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực tế ở Brazil có thể cao hơn nhiều. Nhất là khi dù chưa có dấu hiệu suy giảm nhưng các thành phố lớn ở nước này vẫn tiến hành mở cửa trở lại. Ngay cả đối với các hoạt động được cho là dễ gây ra dịch cho cộng đồng như: quán bar, nhà hàng, thẩm mỹ viện,...

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (65 tuổi) cũng thông báo ông đã dương tính với nCoV, hôm 7-7. Ông Bolsonaro trước đó từng cho rằng dịch nCoV không có gì đáng sợ và việc chậm mở cửa sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn cả bệnh dịch.

Một số quốc gia Mỹ Latinh khác đang căng mình chống dịch là Peru và Chile, với trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ lần lượt là 3.575 và 2.462 trường hợp. Hai quốc gia này thậm chí còn thay vị trí của hai nước châu Âu là Tây Ban Nha và Anh.

Cảnh sát Úc kiểm tra ô tô tại biên giới giữa bang Victoria và bang New South Wales lân cận, sau lệnh tái phong tỏa bang Victoria, hôm 8-7 - Ảnh: AFP

Nga hiện vùng dịch lớn thứ tư thế giới, với 694.230 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 10.494 người chết và gần 464.000 ca hồi phục. Bộ trưởng Y tế Nga từng nói hôm 3-7 rằng, cuộc sống khó có thể trở lại bình thường cho đến sớm nhất là tháng 2-2021. Thời điểm mà ông cho là thế giới đã sáng chế được vắc xin có thể kiểm soát được đại dịch này. Một số hạn chế, bao gồm lệnh cấm các chuyến bay quốc tế, duy trì đến tháng 8.

Bình luận (0)

Lên đầu trang