Cảnh sát Mỹ lại bắn người da đen khiến biểu tình rầm rộ

Thứ Hai, 24/08/2020 16:53  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 24-8, Reuters đưa tin biểu tình bùng nổ ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin, Mỹ sau khi cảnh sát địa phương được báo cáo đã bắn trọng thương một người đàn ông da đen không vũ trang.

Nạn nhân vụ việc được xác định là Jacob Blake đã được chuyển viện điều trị trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cảnh sát bắn nhiều phát vào chiều 23-8 (giờ địa phương).

Đám đông biểu tình đã tràn ra các ngã đường của thành phố ném gạch và bom xăng vào lực lượng cảnh sát.

Đã diễn ra biểu tình rầm rộ ở bang Wisconsin, Mỹ khi cảnh sát bắn trọng thương người da đen - Ảnh: Reuters

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h khi cảnh sát đến hiện trường phản ứng sau một cuộc gọi báo án.

Hiện cảnh sát chưa giải thích rõ vì sao họ bắn nạn nhân.

Vụ biểu tình ở bang Wisconsin diễn ra vào thời điểm nhạy cảm sau khi nước Mỹ thời gian qua chìm trong làn sóng biểu tình chống lại cách hành xử mang tính phân biệt chủng tộc và thô bạo của lực lượng cảnh sát, đã gây ra cái chết cho người đàn ông Mỹ gốc Phi George Floyd 46 tuổi vào ngày 25-5.

Người này bị cảnh sát tì gối vào vùng cổ khống chế khiến ông nghẹt thở, tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang