Mỹ lên tiếng vụ cựu nhân viên ngoại giao Canada bị bắt ở Trung Quốc

Thứ Tư, 12/12/2018 10:25

|

(CAO) Theo RT ngày 12-12 đưa tin, cựu nhân viên ngoại giao Canada, Michael Kovrig, từng có thời gian làm việc hơn 10 năm tại Trung Quốc đã bất ngờ bị bắt giữ. Mỹ và Canada bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc giam cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và coi đây là một hành động "trả đũa".

Michael Kovrig làm việc cho tổ chức Giải quyết Khủng hoảng quốc tế (ICG), hiện chưa rõ lý do Kovrig bị bắt. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Trung Quốc chưa trả lời câu hỏi về vụ này. Vụ bắt cựu nhân viên ngoại giao này diễn ra sau khi Canada bắt giám đốc tài chính Huawei, Mạnh Vãn Chu vào ngày 1-12 theo yêu cầu của Mỹ. Hành động này khiến Bắc Kinh tức giận và cảnh báo về sẽ "đáp trả" nếu Canada không thả người.

Cựu nhân viên ngoại giao Canada, Michael Kovrig đang bị Trung Quốc giam giữ - Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino hôm nay cho biết: "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc dừng ngay việc giam giữ người túy ý. Đồng thời thực hiện đúng, đầy đủ và tôn trọng quyền tự do của các cá nhân theo đúng luật pháp quốc tế".

Bà Chu bất ngờ bị bắt ở Canada hôm 1-12 theo yêu cầu của Mỹ. Vụ bắt giữ diễn ra cùng ngày tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 ở Argentina. Hai nguyên thủ đã đồng ý hoãn đợt áp thuế mới lên hàng hoá của nhau để đàm phán nhằm giảm nhiệt cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vụ bắt giữ bà Chu khiến chứng khoán của Huawei đỏ sàn những ngày qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang