Cựu thủ hiến xứ Catalan sang Bỉ, có khả năng xin tị nạn

Thứ Ba, 31/10/2017 11:16  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 31-10, BBC đưa tin cựu thủ hiến xứ Catalan - Carles Puigdemont – người vừa bị chính quyền Madrid phế truất đã có mặt tại Bỉ sau khi phải đối mặt với khả năng bị truy tố từ chính quyền trong nước.

Luật sư của ông Puigdemont – Paul Bekaert xác nhận thông tin này. Truyền thông quốc tế đồn đoán khả năng ông Puigdemont có khả năng sẽ xin quy chế tị nạn, sống lưu vong dài hạn tại Bỉ.

Trước đó, các công tố viên Tây Ban Nha đã phát tín hiệu về khả năng truy tố ông Puigdemont và một số tổ chức khác vì tổ chức trưng cầu dân ý gây bất ổn chính trị.

Chính quyền trung ương Tây Ban Nha cũng đã bắt đầu kiểm soát trực tiếp xứ Catalan vào hôm 30-10, thay thế các quan chức bị sa thải của chính quyền địa phương.

Ông Puigdemont sang Bỉ để không phải đối mặt với khả năng bị truy tố, đối mặt với án tù nhiều năm ở quê nhà.

Thủ hiến Puigdemont - Ảnh: AP

Hiện ngoài ông Puigdemont còn có 5 thành viên bị sa thải của chính quyền xứ Catalan có mặt tại Bỉ gồm: Meritxell Serret – bộ trưởng nông nghiệp, Antoni Comín – bộ trưởng y tế, Dolors Bassa – bộ trưởng lao động, Joaquim Forn – bộ trưởng nội vụ, Meritxell Borrás – bộ trưởng quản trị công của xứ Catalan.

Nếu bị buộc tội phản loạn, ông Puigdemont có khả năng đối mặt với án tù 30 năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang