Hàn – Nhật hục hặc vì bức tượng quỳ ở công viên “trông giống ông Abe”

Thứ Ba, 28/07/2020 22:49  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 28-7, Reuters đưa tin chính quyền Nhật Bản đã phản ứng giận dữ đối với một bức tượng được dựng trong một công viên tư nhân ở Hàn Quốc.

Bức tượng điêu khắc cảnh một người đàn ông quỳ mọp trên nền đất ở tư thế cúi đầu tạ lỗi trước một người phụ nữ đang ngồi, toạ lạc ở huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon. 

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng bức tượng người đàn ông quỳ ám chỉ thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang quỳ xin lỗi trước một “phụ nữ giải khuây” – danh từ chỉ những người phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên bị quân đội Nhật cưỡng ép quan hệ tình dục trong thời kỳ Nhật đô hộ bán đảo.

Đến nay vấn đề “phụ nữ giải khuây” vẫn là bất đồng sâu sắc giữa hai nước.

Cụm tượng trong khu công viên gây tranh cãi - Ảnh: Reuters

Chánh văn phòng Nội các Nhật - Yoshihide Suga cho biết nếu những gì truyền thông Hàn Quốc đưa tin là đúng, đó sẽ là một hành động “không thể tha thứ” sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ Nhật – Hàn.

Chủ nhân khu công viên tư nhân nơi đặt cụm bức tượng - Kim Chang-ryul thì cho biết cụm tượng chuyền tải thông điệp người có lỗi xin lỗi cho những gì họ đã làm sai trong lịch sử chứ không ám chỉ riêng biệt vào thủ tướng Abe.

Tuy nhiên ông Kim cũng “không quên” đả kích: “Nhưng nếu người đó là Abe, đó cũng là điều tốt”.

Cụm tượng kích lên căng thẳng giữa hai nước - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang