Hiện trường thảm khốc nơi máy bay hãng Kogalymavia rơi

Chủ Nhật, 01/11/2015 10:55  | Anh Duy

|

(CAO) Sáng nay 1-11, truyền thông quốc tế bắt đầu đăng tải những hình ảnh từ hiện trường nơi chiếc máy bay của hãng Kogalymavia rớt xuống, chỉ còn lại những mảnh vụn ở bán đảo Sinai (Ai Cập).

Hãng tin Ria của Nga cho biết chính quyền Matxcơva đã mở cuộc điều tra hãng hàng không này về việc “vi phạm những quy định về an toàn bay và chuẩn bị cho một chuyến bay diễn ra an toàn”.

Trong khi đó Kogalymavia khẳng định chiếc máy bay gặp nạn “100% an toàn” và phi công chuyến bay này đã có kinh nghiệm với 12.000 giờ bay.

Xác máy bay ở hiện trường - Ảnh: EPA

224 người trên máy bay gồm hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Nhận định ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ tai nạn có thể do máy bay gặp lỗi kỹ thuật khi phi công trước đó đã cố gắng liên lạc với mặt đất để xin hạ cánh ở sân bay gần nhất.

Nga cũng bác bỏ khả năng một nhánh phiến quân của IS tại Ai Cập đã bắn rơi máy bay do tầm bắn của tên lửa mà nhóm này sở hữu không thể bắn trúng độ cao mà chiếc máy bay bay qua.

Hôm nay 1-11, Nga tổ chức quốc tang cho các nạn nhân. 

Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail đứng trước xác chiếc máy bay - Ảnh: Reuters

 

Quần áo của các hành khách tại hiện trường - Ảnh: Reuters 

 

Các đội ứng phó tai nạn đến vận chuyển thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường - Ảnh: Reuters

 

Thân nhân các hành khách khóc thương người thân tại sân bay Pulkovo - St.Petersburg - Ảnh: Reuters

 

Hộp đen của chiếc máy bay xấu số - Ảnh: RT

Clip của đài RT (Nga) hiện trường nơi chiếc máy bay rơi: 

Bình luận (0)

Lên đầu trang