Một lính Nhật tử vong, trong cuộc tập trận chung với Mỹ, Philippines

Thứ Hai, 08/10/2018 12:54

|

(CAO) Theo AFP ngày 7-10, dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, trung sĩ Suguru Maehara (38 tuổi), thuộc biên chế Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JGSDF), đã tử vong vì một vụ tai nạn hôm 2-10, khi đang thực hiện nhiệm vụ trong cuộc tập trận chung.

Đây là trường hợp đầu tiên một binh sĩ JGSDF tử vong khi tập trận tại nước ngoài. Được biết, binh sĩ này đang nhận nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm tới cho lực lượng tham gia cuộc tập trận Kamandag thì xảy ra tai nạn giao thông. Trên xe lúc đó có tài xế là người Philippines, cùng một binh sĩ Nhật khác. Hai người này chỉ bị thương, binh sĩ Nhật còn lại phải nhập viện vì gãy xương sườn.

Lực lượng Mỹ và Philippines phối hợp trong một cuộc tập trận chung

Nhật tham gia cuộc tập trận Kamandag diễn ra ngày 1-11/10 tại một căn cứ hải quân của Philippines, cách bãi cạn Scarborough khoảng 250 km với sự tham gia của binh sĩ Philippines, Mỹ. Dù vậy, Nhật chỉ tham gia với tư cách hỗ trợ nhân đạo nên chỉ cử 50 binh sĩ và 4 xe thiết giáp tới tham gia tập trận.

 Nội dung của cuộc tập trận này là tình huống giả định tiến hành tái chiếm lại các điểm bị nhóm khủng bố chiếm giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang