Mugabe từ chức: Dân Zimbabwe đổ ra đường ăn mừng

Thứ Tư, 22/11/2017 10:26  | Anh Duy

|

(CAO) Người dân Zimbabwe những ngày qua đã đổ ra đường ăn mừng xuyên đêm khi tổng thống nước này – ông Mugabe từ chức.

Vị tổng thống gây nhiều tranh cãi với nhiệm kỳ kéo dài 37 năm, người từng tuyên bố “chỉ có Chúa” mới có thể khiến ông rời đi, nay phải “thất thủ” trước sức ép từ quân đội và những người dân

BBC hôm 22-11 đưa tin dù còn một số ý kiến cho rằng ông Mugabe là anh hùng dân tộc, đa số người dân nước này cáo buộc ông điều hành chính phủ trong tham nhũng, gây ra bầu không khí chính trị sợ hãi và đưa nền kinh tế vào lạm phát, khủng hoảng trầm trọng,

Ông Mugabe từ chức bằng một bức thư được đọc trước toàn thể quốc hội.

Trong cuộc chuyển giao lần này, quân đội đã đảm bảo cho mọi thứ diễn ra hòa bình.

Tổng thống Mugabe từ chức, người dân đổ ra đường ăn mừng  - Ảnh: Getty Images

AFP dẫn lời Julian Mtukudzi – một người dân đổ ra đường ăn mừng chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc. Một cảm giác tuyết vời, đây là một giờ phút trọng đại đối với đất nước tôi. Chúng tôi đã có nhiều đêm không ngủ và chờ đợi. Nay thì chúng tôi rất hạnh phúc. Mọi việc nay đã kết thúc”.

Đảng cầm quyền Zamu – PF cho biết cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ kế nhiệm Mugabe tạm thời.

Tuy nhiên các nhà hoạt động đối lập cho biết chặng đường phía trước còn rất dài. Người dân Zimbabwe cần thay đổi nền chính trị của mình, hướng đến một phương cách bầu cử tự do và công bằng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang