Cổ động viên Morocco gây bạo loạn tại Bỉ

Thứ Ba, 14/11/2017 10:09  | Quốc Bảo

|

(CAO) Sau khi Morocco giành chiến thắng 2 - 0 trong trận đấu với Bờ Biển Ngà và giành vé tham dự World Cup 2018, hàng trăm cổ động viên Morocco quá khích đã tràn xuống đường dẫn đến bạo loạn tại thủ đô Brussels (Bỉ).

Cộng đồng người Morocco sinh sống tại Brussels đã tràn xuống đường phố và gây bạo loạn, nhiều chiếc xe bị đập phá, một số cửa hàng bị đập vỡ kính. Một vài nguồn tin cho biết đám đông có khoảng hơn 300 người, một số người còn ném đá khiến hơn 20 cảnh sát bị thương trong khi cố gắng giải tán đám đông.

Một cửa hàng bị các cổ động viên quá khích đập phá. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Jan Jambon, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ đã lên án cuộc bạo loạn và cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được tại trung tâm Brussels. Tại Hà Lan, một nhóm người Morocco cũng tràn xuống đường và gây bạo loạn.

Thậm chí nhóm người này còn ném mọi thứ xung quanh vào lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ. Cảnh sát tại Brussels và Hà Lan đã phải dùng đến vòi rồng, hơi cay để giải tán nhóm cổ động viên quá khích.

Lực lượng cảnh sát phải dùng đến vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông. Ảnh: BBC
Nhiều công trình công cộng bị đập phá. Ảnh: GETTY IMAGES

Bình luận (0)

Lên đầu trang